Sớm di dời cột trụ ngáng đường trên tuyến kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại

Thứ tư, 23/08/2017 12:40

Tuyến đường kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại dài khoảng 400m chạy dọc 3 tổ dân phố (TDP) 41, 42 và 42A (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) được UBND TP phê duyệt lộ giới quy hoạch là 5m tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 24-5-2010. Sau khi nắm bắt được đồ án quy hoạch của UBND TP, các TDP 41, 42 và 42A đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến đóng góp về việc mở rộng kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại. Sau khi tổng hợp các ý kiến, đại diện các TDP đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân nhường đất, tường rào cổng ngõ để mở rộng kiệt. Nhận thức được lợi ích của việc mở rộng đường kiệt được thông thoáng, khang trang hơn, 115 hộ dân tại tổ 41, 42 và 42A (P. Phước Mỹ) đã đồng lòng nhường đất, lùi tường rào cổng ngõ, tự chịu kinh phí lên đến hàng tỷ đồng để mở rộng tuyến kiệt 227- Nguyễn Văn Thoại. 

Nhiều trụ điện, trụ cáp viễn thông trên tuyến kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại chưa được di dời.

Bà Trần Thị Thanh Tâm- Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà cho rằng, việc đề xuất mở rộng kiệt 227- Nguyễn Văn Thoại và các hộ dân tự đóng góp kinh phí thực hiện là phù hợp với chủ trương của UBND TP. Tuy nhiên, để đảm bảo việc mở rộng tuyến đường được thông suốt trên toàn tuyến, UBND Q. Sơn Trà giao UBND P. Phước Mỹ tiến hành tổ chức lấy ý kiến đối với 3 TDP trên toàn tuyến để có ý kiến thống nhất chung đối với việc mở rộng kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại. Đồng thời, yêu cầu UBND P. Phước Mỹ làm việc với Trường THCS Phan Bội Châu để thống nhất việc mở rộng làm ảnh hưởng đến tường rào và khối nhà cấp 4 của trường. Bên cạnh đó, UBND P. Phước Mỹ có trách nhiệm làm việc với Điện lực Sơn Trà và các đơn vị liên quan đối với việc di dời các trụ điện trên toàn tuyến sau khi mở rộng đường kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại được các hộ dân đầu tư hoàn chỉnh...

Theo ông Ngô Trọng Hối- Tổ trưởng TDP 41 (P. Phước Mỹ), nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền từ phường đến quận và sự vận động, tuyên truyền của cán bộ TDP, người dân đã hiểu và ủng hộ chủ trương này, tự nguyện nhường đất, đập bỏ những công trình của gia đình mà không hề có một thắc mắc hay đòi hỏi gì. Đến nay, 115 hộ dân tại tổ 41, 42 và 42A đã tự nguyện nhường hàng trăm mét vuông đất ở (mỗi hộ từ 4-8m2 đất) và tường rào cổng ngõ, đóng góp sức người, sức của để mở rộng tuyến kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại lên thành 5,5m. Bên cạnh đó, UBND Q. Sơn Trà cũng đã có quyết định đầu tư sửa chữa mặt đường kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại với số tiền 580 triệu đồng...

Ông Phạm Hồng Xuyên- phụ trách công tác Mặt trận TDP 41, cho biết: Kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại vốn dĩ chỉ rộng từ 3,5m đến 3,8m (trừ đoạn 20m giáp với đường Nguyễn Văn Thoại rộng 5m). Chính vì vậy, việc đi lại của người dân lâu nay còn gặp nhiều trở ngại... Với sự hưởng ứng tích cực của người dân TDP 41, 42 và 42A, toàn tuyến kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại đã được mở rộng lên thành 5,5m". Dù tuyến kiệt đã được mở rộng rãi nhưng việc đi lại của người dân còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Bởi hiện tại, hàng chục trụ điện và trụ viễn thông chưa được các đơn vị chủ quản di dời sát vào lề đường và tường rào của Trường THCS Phan Bội Châu vẫn chưa được giải tỏa. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến TNGT, nhất là vào ban đêm.

Dù tuyến kiệt 227-Nguyễn Văn Thoại đã được mở rộng nhưng chưa thật sự khang trang. 

Quan sát thực tế tuyến đường kiệt, chúng tôi nhận thấy lo lắng của người dân là có cơ sở. Trên tuyến đường vẫn còn hàng chục cột điện của điện lực và cột điện của viễn thông vẫn còn tồn tại dưới lòng đường, gây cản trở tầm nhìn và việc lưu thông của người dân, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền và các cơ quan chức năng nhưng cho đến nay hàng chục trụ điện, trụ viễn thông vẫn chưa được di dời, bờ tường Trường THCS Phan Bội Châu vẫn chưa giải tỏa. Để tuyến đường được thông thoáng và thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đề nghị cơ quan điện lực và viễn thông sớm quan tâm giải quyết", ông Nguyễn Trọng Hối nói.

Để tuyến kiệt sớm được thảm nhựa, được thông thoáng, thuận lợi cho người dân đi lại, nhất là tránh những việc đáng tiếc xảy ra, thiết nghĩ, các cấp chính quyền cần sớm phối hợp với cơ quan điện lực và viễn thông di dời các trụ cột vào sát lề đường. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần làm việc với Trường THCS Phan Bội Châu để giải tỏa tường rào như chủ trương đã đề ra...

L.HÙNG